Tổng kết 5 năm công tác quản lý bảo vệ chủ quyền vùng biển

Thứ bảy, 13/12/2014 10:40

(Cadn.com.vn) - Ngày 12-12, dưới sự chủ trì của Trung tướng Phạm Huy Tập, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP, Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 36, 37-NQ/TW và Kết luận số 103-KL/TW của Bộ Chính trị về các nội dung: “Đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế”; “Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030”; “Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN”.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại các điểm cầu: Bộ tư lệnh BĐBP, Sở chỉ huy cơ quan thường trực Bộ Tư lệnh, Học viện Biên phòng và 25 Sở chỉ huy BĐBP các tỉnh, thành phố trong cả nước. Điểm cầu tại BCH BĐBP TP Đà Nẵng do Đại tá Nguyễn Văn Đức, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP TP chủ trì với sự tham gia của các đồng chí là Chỉ huy trưởng, Chính ủy, Chủ nhiệm chính trị BĐBP các tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Điểm cầu tại BCH BĐBP TP Đà Nẵng. 

Cùng ngày, Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/ĐU của Đảng ủy BĐBP về “Nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển của BĐBP trong tình hình mới”. Kết quả nổi bật trong 5 năm qua là lực lượng BĐBP cả nước đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền vùng biển và ANTT trên khu vực biên giới biển.

Các đơn vị đã phối hợp tổ chức 9.765 buổi tuyên truyền với 959.603 lượt người tham gia; cấp phát 346.000 tờ rơi và hàng ngàn tin, bài, hình ảnh tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo và hoạt động của BĐBP; xây dựng được 1.753 tổ “tàu thuyền đoàn kết” với tổng số 9.454 phương tiện, 3.672 tổ tự quản.

Qua đó, người dân đã cung cấp cho BĐBP hàng ngàn nguồn tin có giá trị phục vụ công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Các đơn vị biên phòng đã tham gia ủng hộ các quỹ “Vì người nghèo”, “đền ơn đáp nghĩa”, “mái ấm chiến sĩ nơi biên giới”, “Vì Trường Sa thân yêu” giúp đỡ gia đình chính sách, ủng hộ trẻ em nghèo hiếu học với tổng số tiền hơn 15 tỷ đồng; vận động ủng hộ xây dựng 1.993 căn nhà nghĩa tình, nhà tình thương, nhà đồng đội, nhà đại đoàn kết với tổng trị giá 45,6 tỷ đồng, tham gia xây dựng hàng trăm công trình dân sinh phục vụ đời sống nhân dân khu vực biên giới biển với giá trị hàng chục tỷ đồng.

Kim Thanh